Quảng Nam xin cơ chế cho Trường Hải xây nhà máy xe buýt

06/09/2016 08:31 GMT+7

Nhà máy có công suất 20.000 xe/năm, trong đó buýt lớn 8.000 xe, minibus 12.000 xe.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ KH-CN nghiên cứu chấp thuận cho Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) được nhập khẩu linh kiện xe ô tô khách (xe minibus) để phục vụ dự án xây dựng nhà máy xe buýt mới với tổng giá trị hơn 2.100 tỉ đồng.
Nhà máy có công suất 20.000 xe/năm, trong đó buýt lớn 8.000 xe, minibus 12.000 xe. Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc) chuyển giao công nghệ dưới dạng lắp ráp các chi tiết từ xưởng sơn, lắp ráp và xưởng kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của công nghệ nên giai đoạn 1 phải nhập khẩu linh kiện từ nhà máy của Hyundai tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc.
Sau khi chuẩn hóa được chất lượng, sẽ tiến hành giai đoạn 2 của dự án. Trước đó, Thaco đã đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất xe buýt tại khu liên hợp sản xuất và lắp ráp Chu Lai, Quảng Nam. Đây là công trình được đầu tư với số vốn 600 tỉ đồng trên diện tích 15 ha, có công suất 3.000 xe/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.