Robot 'khủng' TBM chính thức xuyên lòng đất

27/05/2017 05:51 GMT+7

UBND TP.HCM vừa tiến hành khoan hầm TBM - Gói thầu số 1b “Xây dựng đoạn ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát Thành phố” thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

Sáng 26.5, UBND TP.HCM tổ chức lễ tiến hành khoan hầm TBM - Gói thầu số 1b “Xây dựng đoạn ngầm từ ga Ba Son đến ga Nhà hát Thành phố” thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.
Đây là dự án đầu tiên của VN cũng như của TP.HCM sử dụng robot TBM. Dài 70 m, nặng 300 tấn, máy khoan được mệnh danh là “quái vật” này có khả năng đào đất an toàn, tạo ra vách tường của hầm dưới độ sâu 17 m. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết nhà thầu sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn, đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành đúng thời hạn vào năm 2020 như đã cam kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.