Sản phẩm nhà Shinawatra bị kêu gọi tẩy chay

18/11/2013 03:00 GMT+7

Bất mãn với chính phủ và gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đảng Dân chủ đã kêu gọi phản đối tẩy chay, không sử dụng hàng hóa và dịch vụ của dòng họ Shinawatra.

Hãng AIS của gia đình Shinawatra - Ảnh: techinasia.com
Hãng AIS của gia đình Shinawatra - Ảnh: techinasia.com 

Dòng họ này được xem là giàu thứ 10 ở Thái Lan nhờ 3 lĩnh vực chính: điện thoại di động, bất động sản và truyền thông.

Hãng AIS là một trong 3 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất ở Thái Lan hiện nay. Bà Yingluck Shinawatra từng điều hành tập đoàn này trước khi được bầu làm thủ tướng.

Truyền hình VOICE TV là một trong những kênh tin tức được xem nhiều nhất ở nước này. Ngoài ra, chuỗi khách sạn và bất động sản thuộc ông Thaksin và gia đình có giá trị hàng tỉ baht.

Tờ Forbes cho biết đến tháng 10.2013 ông Thaksin và gia đình sở hữu 1,7 tỉ USD, chưa kể 2,8 tỉ USD tài sản đang bị phong tỏa sau khi tòa tuyên 2 năm tù đối với ông Thaksin.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Vợ cũ ông Thaksin Shinawatra trắng án
>> Bà Yingluck Shinawatra được bầu làm thủ tướng Thái Lan
>> Đức cho phép ông Thaksin Shinawatra nhập cảnh?
>> Bà Yingluck Shinawatra chưa được chứng nhận chiến thắng
>> Thách thức chờ đợi bà Yingluck Shinawatra
>> Gia đình Shinawatra rời Thái Lan
>> Sức mạnh của gia đình Shinawatra
>> Có âm mưu ám sát ông Thaksin Shinawatra?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.