SCIC đã bán toàn bộ 100 triệu cổ phiếu Tisco

30/04/2017 08:57 GMT+7

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ 100 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (Tisco), tương ứng tỷ lệ vốn góp 35,21%. Sau giao dịch, SCIC không còn là cổ đông lớn của Tisco.

Trước đó, ngày 17.4, theo chỉ đạo của Chính phủ, SCIC đã gửi công văn trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên Tisco diễn ra 3 ngày, quyết định rút toàn bộ 1.000 tỉ đồng vốn đầu tư tại Tisco. 100 triệu cổ phiếu này là số cổ phần Tisco phát hành riêng lẻ cho SCIC năm 2015.
Sau khi phát hành, Tisco tăng vốn điều lệ lên 2.840 tỉ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn đầu tư cho dự án cải tạo mở rộng giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2007, nhưng đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành.
Thông tin với cổ đông tại đại hội, nhiều khả năng Tisco sẽ có phương án phát hành tăng vốn điều lệ. Trong phiên giao dịch ngày 28.4, xuất hiện khối lượng giao dịch thỏa thuận hơn 17,81 triệu cổ phiếu Tisco với giá bình quân 11.216 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch lên đến gần 200 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.