Tạo thuận lợi đi lại trong nội bộ khối ASEAN

Ngày 10.4, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tọa đàm cấp bộ trưởng để bàn về phương hướng tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các quốc gia: VN, Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Ngày 10.4, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tọa đàm cấp bộ trưởng để bàn về phương hướng tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa các quốc gia: VN, Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Đây là sự kiện hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia 2016 khai mạc tại Phú Quốc vào tối cùng ngày với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.
Bà Maria Corazon Jorda - Apo, Giám đốc Cơ quan du lịch quốc gia Philippines đề xuất nhiều hướng phát triển, như: cơ chế hợp tác du lịch tàu biển châu Á; mở thêm nhiều chuyến bay kết nối hai nước; phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch chung giữa hai nước đến thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á.
Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Thong Khon thì cho rằng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong nội bộ khối ASEAN nên được xem là ưu tiên hàng đầu.
Một khách mời của tọa đàm là đại sứ Nga tại VN, ông Konstantin V.Vnukov chia sẻ VN cũng như các nước ASEAN cần nghiên cứu tiếp tục cải thiện chế độ miễn thị thực rộng rãi hơn nữa. Bên cạnh đó cần có chính sách giảm giá vé máy bay, cần có các chuyến du lịch giá rẻ theo hướng “trọn gói”, phát triển dịch vụ “một chuyến đi, nhiều điểm đến”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.