Tập đoàn cao su 'xin' hỗ trợ thủ tục hải quan

25/07/2016 09:45 GMT+7

Trước đà lao dốc mạnh của giá cao su, Tập đoàn công nghiệp cao su VN đã gửi văn bản xin Tổng cục Hải quan cho hưởng chế độ hải quan ưu tiên.

Theo số liệu, kim ngạch xuất nhập khẩu cao su thiên nhiên của VN năm 2013 đạt 2,486 tỉ USD, năm 2014 giảm còn 1,78 tỉ USD và năm 2015 chỉ còn 1,53 tỉ USD. Giá cao su xuất khẩu giảm mạnh, giá bán bình quân năm 2014 từ 4.500 USD/tấn đến nay chỉ còn ở mức 1.200 USD/tấn. Kim ngạch xuất khẩu giảm liên tục, năm 2014 giảm so với 2013 hơn 30%, năm 2015 giảm 45,4% so với 2014.
Tồn kho cao su đã vào 3 triệu tấn, giá cao su đến 2020 dự báo vẫn còn thấp, do đó tình cảnh của tập đoàn hết sức khó khăn. Tập đoàn cao su cho rằng nếu được hưởng chế độ hải quan ưu tiên sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và tiết kiệm thời gian.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.