Tây Ninh tụt hậu so với nhiều địa phương trong vùng

28/10/2016 08:26 GMT+7

Ngày 27.10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố báo cáo đánh giá sức cạnh tranh và gợi ý định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2045.

TS Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đã báo cáo kết quả nghiên cứu của ông và cộng sự về đánh giá sức cạnh tranh của tỉnh Tây Ninh so với các tỉnh trong khu vực. Qua đó, Tây Ninh đang có vị thế rất thấp so với các địa phương trong vùng, phải mất một thời gian lâu nữa mới có thể phát triển như Bình Dương hiện nay. Đặc biệt, thu hút đầu tư ở tỉnh này không tăng trong nhiều năm và đang ở vị trí rất thấp so với các địa phương khác (Tây Ninh chỉ có 2.325 doanh nghiệp, trong khi Bình Dương có đến 12.141 doanh nghiệp).
Từ những phân tích trên, nhóm nghiên cứu đưa ra định hướng để Tây Ninh vực dậy là phải gắn liền với sự phát triển cùng TP.HCM, đặt trọng tâm vào ngành nông nghiệp và du lịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.