Thái Lan ký kết hợp tác toàn diện với EU

11/11/2013 03:00 GMT+7

Thái Lan và Liên minh châu u (EU) vừa ký kết hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện (PCA) tại Brussels, Bỉ. Thái Lan là quốc gia thứ 7 trong ASEAN ký hiệp định PCA với EU, các thành viên trước đó bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philiipines, Brunei, Singapore và Malaysia.

Thái Lan và Liên minh châu u (EU) vừa ký kết hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện (PCA) tại Brussels, Bỉ. Thái Lan là quốc gia thứ 7 trong ASEAN ký hiệp định PCA với EU, các thành viên trước đó bao gồm Việt Nam, Indonesia, Philiipines, Brunei, Singapore và Malaysia.

PCA là cơ sở để Thái Lan và EU tiến tới ký kết hiệp định tự do mậu dịch (FTA) mà hai bên đã bắt đầu xúc tiến đàm phán từ hồi tháng 3.2013. Dự kiến hai bên sẽ kết thúc đàm phán và ký kết FTA trong năm 2014.

FTA là cơ hội tốt để Thái Lan đẩy mạnh phát triển thương mại với EU cũng như cạnh tranh với các thành viên ASEAN khác trong đó có Việt Nam cũng đang xúc tiến đàm phán FTA với EU. Tuy nhiên, FTA lại đe dọa nhiều ngành của nước này như dược phẩm và nông nghiệp.

Chính vì vậy nhiều cuộc biểu tình của người dân và nông dân phản đối FTA được tổ chức nhiều nơi, nhất là ở phía bắc Thái Lan.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.