Tháng 5, nhập siêu 1,5 tỉ USD

27/05/2009 00:54 GMT+7

Theo Bộ Công thương, tình trạng nhập siêu của nước ta đã trở lại, lên tới 1,5 tỉ USD trong tháng 5; cụ thể kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,4 tỉ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu khoảng 5,9 tỉ USD. Trong tháng 5 chỉ có 4 nhóm: phân bón, xăng dầu, lúa mì, thức ăn gia súc có kim ngạch nhập khẩu giảm so với tháng 4, còn lại đều tăng. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 22,857 tỉ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2008; còn kim ngạch nhập khẩu 23,985 tỉ USD, giảm 37% so với cùng kỳ 2008.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng vừa cho biết tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tháng 5 là 530 triệu USD. 5 tháng đầu năm, vốn FDI đã giảm 76,3% so với cùng kỳ năm 2008. Dịch vụ lưu trú và ăn uống là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài với gần 4,5 tỉ USD vốn đăng ký, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký của 5 tháng đầu năm. Mỹ vẫn tiếp tục có số vốn đăng ký lớn nhất trong 5 tháng đầu năm, kế đến là Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan.

Như Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.