Thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn

14/01/2016 07:35 GMT+7

Ngày 13.1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Ngày 13.1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Theo đó, khu bảo tồn có tổng diện tích 7.925 ha, trong đó diện tích mặt nước biển là 7.113 ha, được chia thành 3 vùng chức năng (vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái, vùng phát triển) và vành đai bảo vệ.
Tổng nhu cầu vốn cho khu bảo tồn giai đoạn 2015 - 2020 hơn 33,8 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh, việc thành lập Khu bảo tồn biển Lý Sơn nhằm duy trì và bảo vệ tài nguyên biển, đa dạng sinh học, nơi quần cư của các loài sinh vật, môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế và du lịch sinh thái, duy trì và cải thiện sinh kế, quản lý và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản vùng biển xung quanh đảo Lý Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.