Tôm hùm giống chết do cho ăn quá tải

26/05/2016 07:37 GMT+7

Ngày 25.5, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định cho biết đoàn công tác của Sở đến xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) lấy mẫu, kiểm nghiệm tìm hiểu nguyên nhân vì sao tôm hùm giống chết hàng loạt trong những ngày qua.

Theo kết quả kiểm nghiệm, nguyên nhân tôm chết là do người nuôi đã quá tay trong việc đổ thức ăn xuống lồng nuôi tôm chứ không phải do dịch bệnh truyền nhiễm như đồn đoán.
Sự quá tay này khiến nguồn thức ăn dư thừa đọng lại gây ô nhiễm môi trường sống khiến tôm chết. Hiện tại, tình hình nuôi tôm hùm giống ở xã Nhơn Hải đã trở lại bình thường, tôm đã sống khỏe sau khi vệ sinh lồng bè và di dời tới khu vực khác.
Trước đó, khoảng giữa tháng 5.2016, nhiều hộ nuôi tôm hùm giống (chủ yếu ở thôn Hải Nam) xảy ra hiện tượng tôm chết, với số lượng lên tới 5.196 con. Tôm hùm giống có giá khá cao, dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.