Trung Quốc mở cửa cho đầu tư nước ngoài

31/12/2016 13:24 GMT+7

Ngày 30.12, Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc (NDRC) công bố thông báo nới lỏng hạn chế đầu tư nước ngoài trong các ngành sản xuất, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…

Theo Reuters, những lĩnh vực trong ngành sản xuất sẽ được mở cửa sắp tới gồm thiết bị vận tải đường sắt, xe gắn máy, dầu ăn và nhiên liệu ethanol. Trung Quốc cũng sẽ dỡ bỏ những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong sản xuất nhiên liệu từ đá phiến.
Hiện nước này đã cho phép doanh nghiệp nước ngoài như Shell và BP thăm dò, khai thác nhiên liệu đá phiến thông qua liên doanh với đối tác trong nước.
Đáng chú ý, Trung Quốc cũng sẽ mở cửa “có trật tự” những lĩnh vực nhạy cảm như viễn thông, giáo dục, internet và nới lỏng hạn chế về đầu tư nước ngoài trong ngành đánh giá tín dụng. Tuy nhiên NDRC chưa nêu chi tiết hay khung thời gian cụ thể mà chỉ cho biết chính phủ vẫn sẽ duy trì “một số kiểm soát nhất định”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.