Trung Quốc nhập khẩu nhiều gạo của Việt Nam nhất

20/01/2015 10:20 GMT+7

(TNO) Báo cáo tổng kết xuất khẩu gạo năm 2014 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngày 19.1 cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014.

(TNO) Báo cáo tổng kết xuất khẩu gạo năm 2014 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngày 19.1 cho biết Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014.

Cụ thể trong năm 2014, Trung Quốc nhập khoảng 2,1 triệu tấn gạo từ Việt Nam, chiếm hơn 33% lượng xuất khẩu, chưa kể xuất khẩu qua biên giới không đăng ký. Trung Quốc cũng là nước nhập khẩu nhiều gạo Việt Nam nhất trong ba năm qua.

Dự báo của VFA cho biết trong năm 2015, Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới khi nước này nâng con số nhập khẩu lên 4 triệu tấn, tăng hơn 300.000 tấn so với trước. Tuy nhiên, nước này sẽ siết chặt việc nhập khẩu từ Việt Nam do đó xuất khẩu gạo sang Trung Quốc năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí lượng xuất khẩu sẽ giảm so với năm 2014.

Báo cáo của VFA cho biết trong năm 2014, Việt Nam xuất khẩu hơn 6,3 triệu tấn gạo, đạt trị giá hơn 2,78 tỉ USD, giảm 5,47% số lượng và giảm 3,59% giá trị so với năm 2013.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.