Việt Nam cần cuộc cải cách thứ 2

17/03/2016 07:05 GMT+7

Đó là khuyến nghị của bà Christine Lagarde - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại buổi làm việc với Bộ Tài chính ngày 16.3.

Đó là khuyến nghị của bà Christine Lagarde - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại buổi làm việc với Bộ Tài chính ngày 16.3.

Bà Christine Lagarde - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - Ảnh: BloombergBà Christine Lagarde - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - Ảnh: Bloomberg
Bà Christine Lagarde cho biết IMF đánh giá cao kết quả VN đạt được về ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, IMF cũng chỉ ra thách thức bắt đầu khi dân số quá ngưỡng tuổi vàng, lao động sụt giảm.
“Cơ hội và thách thức TPP đem lại, chúng tôi nhận thấy VN cần đợt cải cách thứ hai cho các thế hệ sau”, Tổng giám đốc IMF khuyến nghị và khẳng định tổ chức này sẽ hỗ trợ VN cải cách, tái cấu trúc hệ thống, mở rộng thị trường vốn và phát triển thị trường bảo hiểm.
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự hỗ trợ của IMF dành cho VN và mong muốn IMF tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trong các lĩnh vực như ngân sách nhà nước, thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, doanh nghiệp nhà nước...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.