Việt Nam cần hội nhập kinh tế sâu hơn

31/05/2012 03:31 GMT+7

Ngày 30.5, Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức tọa đàm về hội nhập quốc tế, nhằm đánh giá quá trình hội nhập của VN từ năm 1986 đến nay và trình bày mục tiêu, định hướng, lộ trình hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực từ nay đến năm 2020.

Theo đó, trong hơn 2 thập niên qua, VN đã từng bước hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới và khu vực, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, mở rộng quan hệ, hợp tác với các nước... Tuy vậy, vẫn tồn tại một số hạn chế như mức độ hội nhập giữa các lĩnh vực và các bộ, ngành còn có khoảng cách, chưa có chiến lược tổng thể; chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng chậm được cải thiện; năng lực cạnh tranh còn thấp...

Từ nay đến năm 2020, quá trình hội nhập quốc tế của VN cần được đẩy mạnh trên nhiều phương diện; đặc biệt chú trọng hợp tác chính trị trong khuôn khổ ASEAN, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia hội nhập kinh tế ở cấp độ sâu hơn, tích cực phát huy vai trò trong các cơ chế hợp tác kinh tế đa phương như xây dựng luật lệ và tiêu chuẩn mới... Riêng trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, những định hướng chính bao gồm tham gia các hoạt động quân sự và trao đổi quân sự trên thực tế; tiếp tục chủ động tham gia các cơ chế đối thoại, giao lưu quốc phòng song phương và đa phương; tham gia vào các cơ chế, đối thoại liên quan đến những vấn đề mà VN và các đối tác có sự khác biệt...

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.