VN đứng đầu ngành dệt may châu Á về tuân thủ tiền lương tối thiểu

16/09/2016 09:39 GMT+7

VN là nước có tỷ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày thấp nhất trong số 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á.

Theo báo cáo mới nhất được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại VN vừa công bố, với tỷ lệ 6,6%, VN là nước có tỷ lệ không tuân thủ quy định về lương tối thiểu trong ngành dệt may và da giày thấp nhất trong số 7 quốc gia xuất khẩu may mặc tại châu Á (gồm: Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Pakistan, VN).
So với nước thấp thứ 2 trong danh sách là Campuchia (25,6%), tỷ lệ của VN thấp hơn nhiều và thấp hơn gần 9 lần so với nước đứng đầu là Philippines (53,3%). Tuy nhiên, ông Matthew Cowgill, cố vấn trưởng của ILO về tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu - tác giả chính của báo cáo, cho rằng tiền lương tối thiểu ở mức nào mới là quan trọng. Tại VN, tỷ lệ lương tối thiểu so với mức lương phổ biến trong ngành dệt may các nước khác trong khu vực là tương đối thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.