Vũ điệu đêm ở Phnom Penh

04/06/2012 03:22 GMT+7

Ở Phnom Penh (Campuchia) nếu như ban ngày, những vũ điệu dân gian làm du khách mê đắm, thì khi đêm về nhịp điệu sôi động của thành phố này sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên với những dịch vụ cao cấp mà đôi khi ta ngỡ chỉ có thể ở một thiên đường giải trí xa xỉ nào đó.

Vũ điệu đêm ở Phnom Penh
Phnom Penh nhìn từ Tonle Sap - Ảnh: Trà Mi

Theo vòng bánh xe Tuk Tuk

Đêm về trên thủ đô đất nước Chùa Tháp không tĩnh mịch nhưng cũng không quá xô bồ. Phương tiện đi lại phổ biến ở Phnom Penh là xe Tuk Tuk. Không giống với Thái Lan, Tuk Tuk (tiếng Campuchia gọi là Mơ Lóc) nếu không chở khách thì có thể tháo rời phía sau thành xe gắn máy bình thường. Sự cơ động này giúp đội ngũ lái xe Tuk Tuk ngày càng đông, đáp ứng nhu cầu của lượng khách du lịch ngày càng tăng tại Campuchia.

Khi khám phá Phnom Penh bằng Tuk Tuk, không thể bỏ qua chợ đêm Phsa Reatrey. Chợ đêm được nhóm trong một khuôn viên tương đối rộng, nằm liền kề khu phố Tây mới. Ở đây có bố trí một sân khấu lớn chính giữa, là nơi biểu diễn văn nghệ phục vụ khách tham quan. Khu vực trước và hai bên sân khấu là các gian hàng nằm liền kề nhau, bày bán đủ thứ áo quần, đồ lưu niệm, giày dép, điện thoại... Sau lưng sân khấu là khu vực ăn uống với giá cả khá mềm. Những ai muốn khám phá ẩm thực của đất nước Chùa Tháp, đừng quên ghé lại những quán cóc ven đường với đặc sản từ... côn trùng. Dọc các con đường chính, côn trùng là món ăn chơi chủ yếu được bày bán. Mùi thơm của côn trùng ngập tràn các con phố như níu chân khách ghé lại thưởng thức món “độc” đủ loại như: dế, cà cuống, nhái bầu và đặc biệt là nhện. Tiếp đó, hãy thưởng thức những làn gió đêm mát mẻ ùa vào khi Tuk Tuk chở bạn qua những địa điểm nổi tiếng như chùa Bà Pênh (chùa Núi), men dọc con đường Sisowath để ngắm nhìn Bảo tàng Quốc gia Campuchia, hoàng cung, chùa Bạc về đêm... 

Khám phá đêm ở NagaWorld

Đến Phnom Penh, nếu không tận hưởng đêm ở NagaWorld, thiên đường giải trí không chỉ của người châu Á mà còn là điểm đến ưa thích của khách châu u, châu Mỹ, thì coi như bạn chưa khám phá hết cuộc sống sôi động về đêm ở nơi đây.

Tổ hợp NagaWorld có khuôn viên rộng mênh mông với diện tích 93.000 m2, vị trí đắc địa khung cảnh tuyệt đẹp - nơi giao nhau giữa dòng Mekong và biển hồ Tonle Sap, cận kề hoàng cung. Đồng thời, nơi đây được thiết kế một cách xa hoa, lộng lẫy với hơn 700 phòng, gồm cả Suites và Deluxe, một trung tâm spa sang trọng đầy đủ các loại hình thư giãn và chăm sóc, phòng triển lãm kinh doanh các mặt hàng thiết kế, 14 nhà hàng ẩm thực, các dịch vụ giải trí phong phú và các không gian họp mặt mang đậm chất nghệ sĩ hiếm có với những tiện nghi cao cấp, cùng khu vực hội nghị khách sạn lớn nhất quốc gia có sức chứa hơn 1.000 khách. Nơi đây còn có một chuỗi các nhà hàng và quán bar tiêu chuẩn 5 sao phục vụ đa dạng các món ăn địa phương và quốc  tế.

Đêm ở NagaWorld chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm khó quên, không quá choáng ngợp nhưng sẽ đủ để người ta ví von rằng: Nếu chưa đến NagaWorld, coi như chuyến đi Phnom Penh của bạn chưa thật sự trọn vẹn.

NagaWorld đang triển khai tour du lịch 3 ngày 2 đêm, khám phá thủ đô Phnom Penh với dịch vụ xe du lịch 5 sao - Limo Bus phục vụ tuyến TP.HCM - Phnom Penh. Bạn sẽ được tận hưởng một hành trình đầy màu sắc với 2 đêm nghỉ ở phòng tiêu chuẩn tại NagaWorld, 6 bữa ăn tại  nhà hàng của NagaWorld, 1 bữa ăn nhẹ và đồ uống trên Limo Bus, tour khám phá Phnom Penh ½ ngày, 1 đồ  uống miễn phí tại sảnh đón, xe Limo Bus đưa đón giữa TP.HCM và Phnom Penh. Chi phí cho chuyến đi: 3,816 triệu đồng++/1 người đối với loại phòng đơn và 2,650 triệu đồng++/1 người đối với loại phòng đôi. Giá trên được áp dụng đến hết ngày 31.12.2012.

Nhật Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.