Xây dựng đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước

21/10/2016 10:16 GMT+7

Ngày 20.10, Văn phòng Bộ GTVT cho biết Thủ tướng vừa giao Bộ GTVT nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án đầu tư phù hợp đối với dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn Bến Lức - Hiệp Phước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ GTVT, đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước dài 35,8 km có điểm đầu tại nút giao Bến Lức (giao giữa đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương với đường tỉnh 830) thuộc H.Bến Lức, tỉnh Long An và kết thúc tại đường trục bắc - nam thuộc khu công nghiệp Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế phía nam TP.HCM.
Dự kiến công trình khởi công vào quý 1/2017 và đưa vào khai thác sau 30 tháng thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.