Xây hầm hở, cầu vượt trên trục xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1

25/04/2016 10:07 GMT+7

Ngày 24.4, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đã khởi động hạng mục xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính ĐH Quốc gia TP.HCM, trên phần đường chính thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và QL1.

Ngày 24.4, Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) đã khởi động hạng mục xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh tại vị trí cổng chính ĐH Quốc gia TP.HCM, trên phần đường chính thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và QL1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn.
Nơi đây sẽ gồm công trình nâng cấp mở rộng phần đường chính trên xa lộ Hà Nội - QL1 với chiều dài hơn 570 m, rộng 36 m, 8 làn xe hai bên; đồng thời xây dựng 1 hầm hở với chiều dài hơn 1.200 m, rộng 36 m, cũng với 8 làn xe hai bên. Ngoài ra, tại đây còn có hai cầu vượt qua hầm hở với khổ cầu rộng 17 m, dài 38 m; 2 cầu vượt bộ hành trong khu vực nút giao ĐH Quốc gia, với bề rộng 4,1 m, dài 110 m. Tổng chi phí đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông này khoảng 164 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao), bổ sung vào dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội. Thời gian thi công dự kiến trong 18 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.