Xuất khẩu tôm thẻ chân trắng sang Hàn Quốc tiếp tục tăng

24/10/2017 10:43 GMT+7

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), thị trường Hàn Quốc rất ưa chuộng các sản phẩm tôm thẻ chân trắng (sống/tươi/đông lạnh) của VN.

Năm 2016, tỷ trọng loại tôm này chiếm tới 80% nguồn cung tôm của VN vào thị trường xứ kim chi. VN và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại tự do song phương nên con tôm có nhiều lợi thế về thuế so với các đối thủ, vấn đề chính là việc nâng cao chất lượng.

tin liên quan

Đề nghị xử phạt 14 hộ thả nuôi tôm thẻ chân trắng
Ngày 9.9, tin từ Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết hiện toàn tỉnh có 14 hộ dân ở các xã: Cần Đăng (H.Châu Thành), Vĩnh Thạnh Trung, Bình Chánh (H.Châu Phú), Tân Tuyến (H.Tri Tôn), Bình Thạnh Đông (H.Phú Tân) và Vĩnh Trạch (H.Thoại Sơn) thả nuôi 4,85 triệu con giống tôm thẻ chân trắng trên tổng diện tích hơn 107.800 m2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.