Xây cáp treo ở núi Chứa Chan

19/11/2014 17:08 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã cùng với các sở ban ngành và UBND huyện Xuân Lộc họp bàn về dự án xây dựng cáp treo ở Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan.

Theo UBND huyện Xuân Lộc, đến nay chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH thương mại và sản xuất Toàn Xuân Hưng đã thực hiện xong phần thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân trong khu vực dự án, đồng thời lập xong hồ sơ xin cấp giấy phép quy hoạch chi tiết, hiện đang chờ Sở Xây dựng lấy ý kiến các cơ quan để thẩm định.

Nếu triển khai đúng tiến độ, hệ thống cáp treo sẽ đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Núi Chứa Chan (còn gọi là núi Gia Ray hay Gia Lào) nằm ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cao 800 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ hai khu vực Nam bộ (sau núi Bà Đen, Tây Ninh).

Theo thống kê của Ban quản lý di tích danh thắng núi Chứa Chan, hằng năm nơi đây đón hơn 200.000 du khách, tập trung đông nhất là vào khoảng tháng giêng.

Năm 2012, di tích núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.     

Lê Lâm

>> Dự án cáp treo không 'động' đến Sơn Đoòng
>> Xây dựng tuyến cáp treo tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.