Kết thúc trại điêu khắc đá Việt Nam - Na Uy

31/03/2006 10:17 GMT+7

Sau 45 ngày lao động nặng nhọc, trại điêu khắc đá Việt Nam - Na Uy tại Đà Nẵng đã kết thúc giai đoạn 1 vào chiều 28/3. Tham gia trại có 6 điêu khắc gia Việt Nam và 3 điêu khắc gia đến từ Na Uy.

Theo các điêu khắc gia tuy quy mô nhỏ nhưng trại điêu khắc lần này đạt chất lượng khá cao. Có tác phẩm phải thai nghén đến 25 năm như tượng danh nhân Phan Chu Trinh của Phạm Văn Hạng nhưng có tác phẩm chỉ "sinh thành" trong 25 giây như tượng Mất và Còn của Nguyễn Hiền. Các điêu khắc gia Leif Gjerme, Bunn Harbitz, Oyvind Astein đặc biệt khen ngợi các học viên thuộc dự án điêu khắc Việt Nam - Na Uy rất thân thiện và tự tin trong việc phóng to các tượng mẫu. Theo Ban tổ chức, trong tuần đầu tháng 4 sẽ chuyển đặt 12 tượng (kể cả 3 tượng đã có của Oyvin Storbaekken, Lê Công Thành và Phạm Hồng) tại công viên bờ Đông sông Hàn để khách thưởng lãm.

Tượng Phan Chu Trinh - Phạm Văn Hạng

Tượng Hòa Hợp - Oyvin Storbaekken

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.