Vụ tiêu cực trong bóng đá: Đề nghị cho trọng tài Lê Văn Tú tại ngoại

10/06/2006 23:59 GMT+7

Một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT (C14, Bộ Công an) vừa ký công văn đề nghị Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án về tội phạm trật tự xã hội (Viện KSND tối cao) cho phép bị can Lê Văn Tú (trong số 17 trọng tài, HLV vừa bị đề nghị truy tố) được tại ngoại.

Trước đó, trọng tài Lê Văn Tú đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "nhận hối lộ" trong vụ tổ trọng tài (do ông Tú phụ trách) điều khiển trận đấu giữa CLB Đông Á-Thép Pomina (ĐATP) và CLB Tôn Hoa Sen Cần Thơ đã nhận 130 triệu đồng "bồi dưỡng" của đội ĐATP. Được biết bản thân trọng tài Tú là con liệt sĩ, hiện gia đình đang gặp nhiều khó khăn, nhà neo đơn, mẹ già yếu, vợ đang phải chăm sóc con nhỏ. Ngoài trường hợp trên, cơ quan điều tra cũng cho biết đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Quang Ninh, nguyên HLV phó, trợ lý HLV đội  ĐATP. Ban đầu, ông Ninh bị khởi tố về tội "đưa hối lộ", sau đó từ kết quả điều tra và lời khai mới của bị can Nguyễn Thành Vinh (nguyên HLV trưởng ĐATP), ông Vinh được thay đổi tội danh từ "đưa hối lộ" sang "không tố giác tội phạm". Xét vi phạm của ông Ninh có mức độ và thái độ khai báo tốt nên cơ quan điều tra đã quyết định đình chỉ điều tra.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.