Tội phạm tham nhũng và ma túy gia tăng

17/04/2008 00:01 GMT+7

* Bắt giam 2 nguyên cán bộ hải quan Lào Cai Tại cuộc họp báo chiều 16.4, thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) đã thông báo về tình hình an ninh trật tự trên cả nước trong 3 tháng đầu năm.

Mặc dù số vụ tội phạm và các loại án nghiêm trọng như giết người, cướp của đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng có một số băng nhóm  tội phạm nguy hiểm hoạt động liên tỉnh đã gây ra hàng trăm vụ án. Đáng chú ý tội phạm về kinh tế, tham nhũng gia tăng với nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, trong các lĩnh vực ngân hàng, hải quan, chứng khoán; điển hình là vụ cố ý làm trái tại Công ty Basaserco Bà Rịa - Vũng Tàu gây thiệt hại 26 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán hàng cấm, thu giữ hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng. Tội phạm ma túy bị bắt giữ tăng đáng kể, đã phá 1.339 vụ, bắt 1.884 tội phạm, thu 44,58 kg heroin, hơn 20 kg ma túy tổng hợp.

* Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can nguyên cán bộ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai là Nguyễn Hưởng, Nguyễn Đức Nghiên. Hai ông này trước đó được tại ngoại trong vụ án Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa buôn lậu lá thuốc lá và đưa hối lộ cho nhiều cán bộ hải quan Lào Cai.                                                        

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.