Bồi thường người nuôi cá bè bị thiệt hại do ô nhiễm

12/03/2009 23:58 GMT+7

Chiều qua 12.3, UBND H.Định Quán (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục làm trung gian cho Công ty TNHH men Mauri La Ngà và Công ty cổ phần mía đường La Ngà với đại diện các hộ dân nuôi cá bè để thương thảo bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm.

Đại diện Công ty men Mauri công bố mức bồi thường tăng từ 25.000 USD lên 75.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng), còn Công ty mía đường La Ngà đồng ý hỗ trợ thêm 100 triệu đồng (thành 200 triệu đồng). Tuy nhiên các hộ nuôi cá bè không chấp nhận, đề nghị phải bồi thường 70% tổng số cá bị chết (288 tấn), tức khoảng 5,44 tỉ đồng. Tại cuộc thương thảo, ông Dương Anh - Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong vòng 10 ngày, 2 công ty phải thống nhất mức bồi thường, có văn bản trả lời cho người dân biết. Nếu các hộ dân vẫn không đồng tình thì khởi kiện ra tòa.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.