Đông Nam Á đối mặt với tổn thất do thay đổi khí hậu

27/04/2009 22:37 GMT+7

Một báo cáo được đăng tải hôm qua trên website của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho hay khu vực Đông Nam Á có thể đối mặt với một tương lai nghèo đói hơn nếu tình trạng trái đất ấm dần lên không được kiểm soát. Đông Nam Á cũng là một trong những khu vực bị tổn thương nặng nhất vì thay đổi khí hậu.

Các nước như Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam sẽ chịu tổn thất tương đương với hơn 6% GDP mỗi năm cho đến cuối thế kỷ này nếu sự thay đổi khí hậu tiếp tục diễn ra. Cụ thể, các nước sản xuất gạo như Việt Nam và Thái Lan có thể bị sụt giảm 50% sản lượng vì thiếu nước trong khi những người dân ở khu vực duyên hải của Indonesia và Philippines có thể phải di dời chỗ ở vì mực nước biển dâng cao. Báo cáo cũng cho hay 4 quốc gia kể trên đã áp dụng rộng rãi các biện pháp để đối phó với tác động khắc nghiệt của sự thay đổi khí hậu nhưng những nước này có thể làm nhiều hơn nữa để mở ra các sáng kiến mang tính khu vực và toàn cầu.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.