Dừng ngay việc dùng máy cuốc đào mộ

02/06/2009 01:01 GMT+7

Sáng 1.6, ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Kinh hoàng việc di dời nghĩa địa, phản ánh việc dùng xe cuốc đào mộ ở khu nghĩa địa thuộc P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, các cơ quan chức năng tại địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, xử lý...

Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều Bùi Hữu Nhơn nhấn mạnh: “mồ mả dù là vô danh đi chăng nữa nhưng khi bốc cốt di dời vẫn phải hết sức tôn trọng, đảm bảo yếu tố tâm linh lẫn vệ sinh. Đơn vị thi công dùng xe cuốc mộ như thế là nhẫn tâm...”.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Nguyễn Hữu Lợi trực tiếp đến khu nghĩa địa. Sau khi thị sát hiện trường, ông Lợi cảm ơn báo chí đã kịp thời phản ánh vụ việc, đồng thời chỉ đạo Công ty công trình đô thị Cần Thơ phải nhanh chóng làm việc lại với đơn vị thi công, trước mắt yêu cầu ngưng ngay việc dùng xe kobe cuốc mộ hàng loạt. “Tới đây đơn vị thi công phải cho bơm cạn nước, phát quang cỏ rồi khoanh từng ô nhỏ tiến hành bốc mộ bằng phương pháp thủ công. Hài cốt phải đem đi an táng đàng hoàng từng ngôi mộ một. Quá trình làm, đơn vị thi công phải che chắn đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường. Dọn vệ sinh bốc cốt xong hết đi rồi hãy tính xem triển khai công trình phúc lợi nào có lợi nhất", ông Lợi nêu quan điểm của thành phố.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Quốc Bửu, Giám đốc Công ty công trình đô thị Cần Thơ, xin nhận khuyết điểm thiếu kiểm tra quy trình bốc mộ. "Chúng tôi sẽ sớm bàn bạc với đơn vị thi công để tới đây mọi việc diễn tiến tốt đẹp hơn, tránh tạo ra bức xúc trong lòng người dân", ông Bửu cam kết.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.