Thay đổi khí hậu ảnh hưởng sinh vật hiếm

15/08/2009 15:49 GMT+7

Trong một thập kỷ qua, hơn 350 loài sinh vật mới được phát hiện ở phía đông Himalaya, trong đó có những sinh vật cực hiếm như loài nai tí hon (ảnh), ếch có thể bay với những chân có màng...

Thế nhưng Quỹ thiên nhiên hoang dã (WWF) đã cảnh báo rằng khu vực phong phú nhất thế giới về sinh học này đang bị đe dọa bởi sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Khu vực này không chỉ bị ảnh hưởng khi tan băng, lũ lụt... mà còn bị nạn phá rừng và ô nhiễm môi trường gây hại. Theo Dailymail, trong vòng một thập niên qua các nhà khoa học đã phát hiện tại khu vực này 244 loài thực vật mới, 16 loài lưỡng cư, 16 loài thằn lằn, 14 loài cá, 2 loài chim và 2 loài thú.   

T.X.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.