Phát hiện nhiều di vật nơi cư trú của người Chăm cổ

20/08/2009 23:45 GMT+7

Ngày 17.8, đoàn khai quật của Bảo tàng Nhân học (ĐH KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội) đã phát hiện nhiều đồ gốm, gạch, than tro, xương động vật có niên đại khoảng thế kỷ 3 tại địa điểm ruộng Đồng Cao (P.Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam).

Theo PGS-TS Lâm Thị Mỹ Dung (phụ trách đoàn), kết quả ban đầu cho thấy đây là di chỉ cư trú trên bãi bồi ven sông, hiện vật đặc biệt là đồ gốm khá đa dạng gồm nhiều loại hình gia dụng, sinh hoạt, nghi lễ... Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả khai quật di chỉ ruộng Đồng Cao sẽ cung cấp thêm nhiều tư liệu giúp xác lập niên biểu và tìm hiểu diễn biến văn hóa giai đoạn từ thế kỷ 1, 2 - thế kỷ 4, 5, tức quá trình diễn biến Lâm Ấp - Chămpa ở lưu vực sông Thu Bồn.

Được biết, cuộc khai quật lần này nhằm thực hiện đề tài nghiên cứu “Đồ gốm Chămpa 10 thế kỷ đầu CN từ tiếp cận khảo cổ học xã hội và khảo cổ học kỹ thuật” do Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á, ĐH Quốc gia Hà Nội tài trợ, dự kiến kéo dài đến cuối tháng 8.

Hiếu Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.