TP.HCM áp dụng mô hình mới điều trị cúm A/H1N1

29/09/2009 00:16 GMT+7

* Thêm 214 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang Lê Hoàng Anh ngày 28.9, cho biết vừa phát hiện thêm 7 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 20 (đóng tại TX Hà Tiên) có các triệu chứng sốt cao, đau họng, ho... Trước đó, 29 cán bộ, chiến sĩ ở trung đoàn này có các triệu chứng tương tự và đã xác định 2 người dương tính với cúm A/H1N1.

Cùng ngày, trường THCS Nguyễn Du (TP Rạch Giá) tạm đóng cửa do có 3 HS dương tính với cúm A/H1N1. Một HS trường Tiểu học Đông Hồ (TX Hà Tiên) cũng được xác định đã nhiễm cúm A/H1N1.

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ngày hôm qua cho biết đã phát hiện thêm 8 ca dương tính với cúm A/H1N1, chủ yếu là HS.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 28.9, cả nước đã ghi nhận thêm 214 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đến nay, VN đã ghi nhận 8.605 trường hợp dương tính, trong đó có 14 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 6.736 người, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

* Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM công bố việc áp dụng mô hình mới trong điều trị bệnh cúm A/H1N1 - mô hình bệnh viện (BV) dã chiến chủ động. Theo Sở Y tế, đây là mô hình BV dã chiến đầu tiên của cả nước, nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3. Nơi đây có 60 giường điều trị (có thể tăng lên 100 giường khi cần thiết), có một số phương tiện, máy móc cần thiết, có y, bác sĩ túc trực 24/24 để tiếp nhận bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vào bất kỳ lúc nào...     

Gia Bách - T.T.Phong - T.Tùng – TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.