Tống tiền bằng “phim nóng”, lãnh 14 năm tù

25/11/2009 16:32 GMT+7

(TNO) Ngày 25.11, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Trần Quang Sơn (37 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 14 năm tù với tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Vào ngày 10.9.2008, Trần Quang Sơn cùng với một cô gái tên Thoa (hiện đã bỏ trốn) thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh những cảnh ân ái giữa Thoa và ông X. tại khách sạn Vinapha TP Đà Nẵng.

Sau đó, Sơn sử dụng những thước phim và hình ảnh này để tống tiền ông X, đe dọa nếu ông X. không giao nộp tiền thì Sơn sẽ giao toàn bộ phim ảnh cho gia đình ông.

Từ tháng 9.2008 đến 6.2009, tổng cộng Sơn đã tống tiền ông X. lên đến 1,9 tỉ đồng. Ngày 29.6.2009, trong lúc ông X. giao nộp tiền cho Sơn thì cơ quan chức năng bắt quả tang.

Ngoài mức án nêu trên, Sơn còn bị buộc trả lại cho ông X. 1,7 tỉ đồng (200 triệu đồng cơ quan chức năng đã thu giữ trước đó).

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.