Mực nước sông Hồng xuống thấp kỷ lục

30/12/2009 01:21 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 1 giờ sáng qua 29.12 đã xuống thấp chưa từng thấy trong chuỗi quan trắc từ trước đến nay.

Mực nước ở mức 0,66m, xô đổ kỷ lục mực nước thấp nhất trong 117 năm qua tại đây mới được thiết lập vào giữa tháng 11 vừa qua là 0,74m. Nguyên nhân, theo các nhà khoa học khí tượng thủy văn là do các tỉnh miền Bắc nước ta đang chịu tác động mạnh của El-Nino khiến trời không mưa trong nhiều tháng trời, dòng chảy trên các sông suối ngày càng cạn kiệt, khô hạn diễn ra trên diện rộng.

Trong khi đó, cũng theo trung tâm, hôm nay 30.12, một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến đợt rét đang diễn ra tại đây tiếp tục kéo dài đến hết 3.1.2010 mới chấm dứt. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ sẽ đón Tết Dương lịch trong tiết trời rét kèm mưa nhỏ, nhiệt độ tại Hà Nội và vùng đồng bằng ban ngày ở khoảng 19 - 21 độ C, ban đêm là 14 - 16 độ C; tại các vùng núi, nhiệt độ ban ngày chỉ từ 13 -16 độ C, ban đêm là 7 - 10 độ C.

*Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM hôm qua cho biết, đợt triều cường đầu tháng 1.2010 dự kiến mực nước sẽ lên cao, nhất là từ 31.12.2009 - 4.1.2010. Thời gian đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng từ 4 - 7 giờ; buổi chiều từ 16 - 20 giờ. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước dự báo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ngày 31.12 là 1,32m (lúc 3 giờ); ngày 1.1 là 1,38m (lúc 4 giờ); ngày 2.1 là 1,43m - vượt báo động cấp II (lúc 5 giờ).

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.