Chơi sang như... “sưa tặc” thủ đô

07/03/2010 01:50 GMT+7

Một đường dây tội phạm với hàng chục đối tượng tham gia lộng hành đến mức táo tợn ngay giữa Hà Nội, thản nhiên thuê taxi đi cưa gỗ sưa đem bán lấy tiền.

Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất việc tống đạt cáo trạng truy tố 35 bị can trong đường dây trộm “gỗ quý đô thị” quy mô lớn ngay giữa thủ đô, đồng thời cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND TP để chuẩn bị đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự hy hữu này. Không thể nào hình dung, hàng loạt cây sưa tại các chùa, đình, đài tưởng niệm liệt sĩ… đã bị các các “sưa tặc” này viếng thăm.

Thuê taxi đi trộm gỗ

Trong vụ án này, có 35 bị can bị truy tố về các tội “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trong số đó, các bị can Nguyễn Xuân Tuấn, Đào Văn Đằng (cùng ngụ tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được xác định là những kẻ cầm đầu. Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Tuấn trực tiếp tham gia 14 vụ, Nguyễn Văn Mạnh (cũng ngụ tại xã Cao Viên, Thanh Oai) trực tiếp thực hiện 7 vụ.

Bằng thủ đoạn lợi dụng đêm tối hoặc trời có mưa to, các bị can đã dùng cưa máy, cưa tay, dây thừng… đi chặt trộm gỗ sưa. Do gỗ sưa có giá trị trên thị trường, giá bán tính bằng kg và thực hiện trót lọt nhiều vụ nên không ít lần các bị can trong đường dây lâm tặc táo tợn này thuê cả xe taxi để đi ăn trộm. Cụ thể,  ngày 14.5.2009, Tuấn và đồng phạm chặt trộm một cây sưa tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, sau đó thuê taxi chở về bán được 4 triệu đồng. Tiếp đó, tháng 8.2009, Tuấn tiếp tục thuê taxi đi chặt trộm một cây sưa khác tại khu vực tập thể Thanh Xuân Bắc về bán được 26 triệu đồng... Cũng với thủ đoạn trên, đường dây tội phạm này còn tấn công “gỗ quý đô thị” tại hai tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, trong một số vụ, các bị can còn táo tợn đe dọa, chống lại nếu gặp sự phản đối của người dân. Cụ thể như ngày 16.8.2009 tại khu vực tập thể Kim Giang, quận Thanh Xuân, bị can Bùi Trung Hậu cùng 4 đồng phạm đã dùng dây thép buộc cửa ngoài một số nhà dân trong khu vực nhằm tránh bị phát hiện và truy bắt. Kết quả riêng vụ này, nhóm của Hậu đã cưa trót lọt một khúc gỗ sưa dài 2m, đường kính 26 cm rồi thuê taxi chở về bán được 9 triệu đồng.

Đến cửa chùa cũng không tha

Điểm đến của các bị can thường là các công viên, trường học, nơi vắng người qua lại. Đặc biệt trong đó, quá trình điều tra đã xác định có hàng loạt vụ các bị can đã chặt trộm sưa tại các chùa chiền trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, nhóm của bị can Đào Văn Đằng đã “xẻ thịt” một cây sưa tại khu vực chùa Trầm (thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ), sau đó đem bán được 17 triệu đồng. Đầu năm 2008, nhóm của Đằng cưa đổ một cây sưa có đường kính 40 cm tại đền thờ Hai Bà Trưng (thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ). Khi bị người trông đền phát hiện, cả bọn tháo chạy. Nhưng đến khi biết gỗ được cất vào nhà kho, chúng tiếp tục quay lại dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa lấy trộm súc gỗ nói trên đi bán được 38 triệu đồng chia nhau.

Ngoài chặt trộm cây gỗ sưa, tất cả những đồ dùng vật dụng làm bằng gỗ sưa cũng bị các bị can ghé mắt “nhập nha”. Theo khai nhận của Nguyễn Xuân Tuấn và Đào Văn Đằng, đường dây tội phạm này cũng chính là tác giả vụ trộm chiếc tủ làm bằng gỗ sưa của Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức); vụ trộm 2 chiếc vì kèo chùa Bá Tha (huyện Mỹ Đức)…

Theo dự kiến, vụ án này sẽ được TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới. 

35 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1986); Đào Văn Đằng (SN 1971); Phạm Văn Dũng (SN 1984); Đào Văn Dũng (SN 1968); Nguyễn Đăng Mạnh (SN 1984); Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1987); Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987); Nguyễn Viết Tiếp (SN 1985); Lê Quang Diễn (SN 1981); Nguyễn Văn Tiến (SN 1985); Nguyễn Đình Thịnh (SN 1991); Đỗ Bắc (SN 1987); Đào Duy Hệ, còn gọi là Xá (SN 1981); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984); Đào Trọng Sơn (SN 1990); Phạm Văn Dương (SN 1988) Nguyễn Đăng Hải (SN 1986); Đào Văn Quyết (SN 1973); Đào Hữu Khiêm (SN 1973); Đào Văn Bình (SN 1987); Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1988); Nguyễn Viết Thìn (SN 1964); Nguyễn Văn Phúc (SN 1976); Nguyễn Văn Thường (SN 1987); Đào Huy Bùi (SN 1971); Phan Văn Trung (SN 1984); Lê Quang Trạch (1976); Nguyễn Viết Tưởng (SN 1976); Tạ Đình Khoát (1971) đều ngụ tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Hoàng Văn Công (SN 1991) xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Bùi Trung Hậu (SN 1982) xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa; Luyện Sỹ Giáp (SN 1983) xã Bình Định, huyện Yên Định, Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Giang (SN 1986) xã Yên Bổng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Vũ Văn Chân (SN 1975); Vũ Văn Đồng (SN 1970) cùng ngụ tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ án này còn có Đỗ Vũ và Nguyễn Bá Kiệm, sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.