Hy Lạp “có thể sụp đổ”

30/04/2010 00:10 GMT+7

Đó là lời cảnh báo của một cựu Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp về tình hình nợ nần hiện tại của quốc gia Nam u này.

Theo BBC, hôm 29.4, ông Yannos Papantoniou, người làm Bộ trưởng Kinh tế từ năm 1994 - 2001 và là nhân vật chính giúp Hy Lạp gia nhập khối đồng tiền chung euro, nói rằng nếu châu u không giải cứu cấp kỳ, quốc gia này có thể trở thành “một Lehman Brothers trong lĩnh vực nợ quốc gia”. Ý ông đề cập tới sự kiện Ngân hàng Đầu tư Lehman Brothers của Mỹ sụp đổ vì nợ nần hồi năm 2008.

Hy Lạp hiện đang chìm trong cơn khủng hoảng nợ nần, với nợ của chính phủ dự báo năm 2010 lên tới 120% GDP. Cơn khủng hoảng này hiện đang có xu hướng lan ra khắp khu vực sử dụng tiền euro, với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ireland là những nạn nhân tiếp theo. Đức, Pháp và các quốc gia đầu đàn của khối EU cũng như Tổ chức IMF đang hối thúc nhau tìm giải pháp cứu trợ Hy Lạp và ngăn cơn khủng hoảng lan rộng.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.