Nhà chức trách Mỹ điều tra vụ Ngân hàng Silicon Valley sụp đổ

15/03/2023 07:39 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về việc Ngân hàng Silicon Valley (SVB) phá sản vào tuần trước.

Nhà chức trách Mỹ điều tra vụ Ngân hàng Silicon Valley sụp đổ - Ảnh 1.

Trụ sở chính của Ngân hàng Silicon Valley tại Santa Clara, bang California.

CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS

NBC News dẫn ba nguồn tin ngày 14.3 xác nhận Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra về việc Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) phá sản vào tuần trước.

Cuộc điều tra này đang ở giai đoạn đầu. Theo hai nguồn tin, nhà chức trách sẽ kiểm tra xem liệu các giám đốc điều hành ngân hàng có bán cổ phiếu trước khi vụ sụp đổ xảy ra hay không như một phần của cuộc điều tra.

Một nhóm các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại văn phòng San Francisco, bang California chuyên về tội phạm kinh tế đang dẫn đầu cuộc điều tra sơ bộ này, một quan chức thực thi pháp luật cấp cao cho biết.

Hai nguồn tin cho biết Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cũng đã mở cuộc điều tra của riêng mình.

Các cuộc điều tra diễn ra vài ngày sau khi Cơ quan Bảo vệ và Đổi mới Tài chính bang California tiếp quản rồi đóng cửa SVB để bảo vệ tiền gửi của khách hàng. Cơ quan cũng chỉ định Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) là đơn vị tiếp nhận xử lý tài sản của SVB.

SVB, ngân hàng số một cho nhiều start-up Mỹ, đã phá sản trong 48 giờ ra sao?

Theo FDIC, đây là vụ phá sản lớn nhất trong ngành ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và là vụ phá sản lớn thứ hai được ghi nhận sau khi Washington Mutual sụp đổ trong cuộc khủng hoảng đó.

The Wall Street Journal là bên đầu tiên đưa tin về các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và SEC. Bài đăng của The Wall Street Journal cũng dẫn lời các nguồn tin cho biết các cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và có thể không dẫn đến cáo buộc nào.

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. SEC và SVB cũng không trả lời ngay lập tức các yêu cầu đưa ra bình luận.

Ngày 12.3, Bộ Tài chính Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (FED) và FDIC cho biết chính phủ sẽ bảo đảm cho toàn bộ các khoản tiền gửi tại SVB, kể cả những khoản tiền không được bảo hiểm theo quy định của FDIC do vượt quá 250.000 USD

Tổng thống Joe Biden ngày 13.3 đã tìm cách trấn an công chúng về tình hình hệ thống ngân hàng Mỹ sau khi Ngân hàng Signature cũng bị đóng cửa hôm 12.3.

"Nhờ hành động nhanh chóng của chính quyền trong vài ngày qua, người Mỹ có thể tin tưởng rằng hệ thống ngân hàng an toàn. Tiền gửi của bạn sẽ ở đó khi bạn cần", ông Biden cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.