Bắt đối tượng giật hụi hơn 2,8 tỉ đồng

05/03/2010 23:22 GMT+7

Ngày 5.3, Công an Thừa Thiên - Huế cho biết vừa tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở bà Hồ Thị Xuân Hương (39 tuổi, thường trú tại số nhà 20, đường Tùng Thiện Vương, thuộc khu vực 3, P.Vỹ Dạ, TP Huế) - đối tượng đã gây ra vụ vỡ hụi ở chợ Vỹ Dạ năm 2008, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2000, Hương đã đứng ra nhận tiền góp hụi của nhiều người ở địa bàn P.Vỹ Dạ (tập trung chủ yếu ở khu vực chợ Vỹ Dạ) để kinh doanh. Do làm ăn thua lỗ, không có hiệu quả nên đến cuối năm 2005, Hương thâm hụt tiền góp hụi của nhiều người trên 1 tỉ đồng và không còn khả năng chi trả.

Để giải quyết số nợ trên, Hương tiếp tục tổ chức thu gom tiền hụi mới; đồng thời vay thêm tiền của nhiều người với lãi suất cao để trả nợ hụi trước đó, vay tiền của người này trả lãi cho người kia. Chỉ tính từ cuối năm 2005 đến tháng 10.2008, có 64 người cho Hương vay và góp hụi với số tiền lên đến trên 2,8 tỉ đồng. Ngày 3.10.2008, do vỡ hụi và không có khả năng chi trả, Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt giữ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.