1/3 các ca ung thư vú có thể tránh được

29/03/2010 16:16 GMT+7

(TNO) Chỉ cần ăn ít đi và vận động nhiều hơn, tỉ lệ phụ nữ phương Tây tránh được căn bệnh ung thư vú ở mức đến 1/3.

Đó là số liệu được các chuyên gia đưa ra trong hội thảo về bệnh ung thư vú vừa diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha).

Trưởng khoa Dịch tễ học của Đại học Milan (Ý), ông La Vecchia dẫn các số liệu từ Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế cho thấy khoảng từ 25% đến 30% các ca ung thư vú là có thể tránh được nếu phụ nữ ốm hơn và vận động nhiều hơn.

Tiến sĩ Michelle Holmes thuộc Đại học Harvard (Mỹ) phát biểu rằng, nếu nghĩ ung thư chủ yếu do di truyền là sai lầm mà trái lại, lối sống đóng vai trò rất quan trọng. Tránh thuốc lá, ăn uống cân bằng, hạn chế phơi nắng, vận động nhiều là những yếu tố quan trọng giúp mọi người hạn chế nguy cơ bị ung thư.

Các nhà nghiên cứu Anh từng thống kê rằng những phụ nữ béo phì có nguy cơ bị ung thư cao hơn 60% so với người có trọng lượng bình thường.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.