Bệnh viện Tây Đô sẽ ngưng hoạt động trong 90 ngày

30/07/2010 01:05 GMT+7

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng thành viên (HĐTV - hiện chiếm 59,35% vốn điều lệ công ty) diễn ra vào sáng 29.7, chiều cùng ngày ông Diệp Thanh Bình - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô (BV Tây Đô) đã ký ban hành thông báo tạm ngừng kinh doanh BV Tây Đô trong 90 ngày kể từ 15.8.2010, với lý do “toàn bộ hoạt động điều hành của BV đã bị ngăn cản, khu hành chính của BV đã bị sự phong tỏa trái pháp luật của lực lượng bảo vệ do phía ông Nguyễn Minh Hoàng và nhóm 4 thành viên (chiếm tỷ lệ 40,65% số vốn điều lệ công ty) thuê mướn...”.

Như Thanh Niên ngày 27.7 đã thông tin, “cuộc chiến” quyền lực tại BV Tây Đô trong thời gian gần đây diễn ra hết sức căng thẳng. Đỉnh điểm là cuộc họp “đại hội thành viên” do phía ông Nguyễn Minh Hoàng (nguyên tổng giám đốc công ty) triệu tập vào ngày 25.7, bầu ông Cao Trường Thọ vào chức danh Chủ tịch HĐTV mới. Trong cuộc họp báo hôm 26.7, những người có trách nhiệm của thành phố đã một lần nữa khẳng định “HĐTV được pháp luật công nhận là HĐTV có tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tức HĐTV do ông Diệp Thanh Bình làm chủ tịch”. Sau đó tình hình ở BV Tây Đô vẫn tiếp tục căng thẳng cho tới nay.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.