Khởi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

09/08/2010 00:52 GMT+7

Sáng qua 8.8, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã dự lễ và phát lệnh khởi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có tổng vốn đầu tư là 23.477 tỉ đồng, là một trong 3 nhà máy nằm trong Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân với tổng diện tích 593 ha. Chủ đầu tư là Tập đoàn EVN. Với hai tổ máy, tổng công suất 1.244 MW nhà máy sẽ sản xuất lượng điện hằng năm là 7,2 tỉ KWh. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là nhà máy nhiệt điện lớn nhất tại khu vực phía Nam, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm nguồn điện truyền tải từ Bắc vào Nam, chống thất thoát điện năng và giải quyết vấn đề năng lượng cho các nhà đầu tư.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.