Kinh tế Mỹ khả quan, giá dầu thô tăng mạnh

01/10/2010 13:47 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 (vào rạng sáng 1.10, giờ VN) giá dầu thô tại thị trường New York (Mỹ) bất ngờ tăng mạnh. >> Hai sàn cùng giảm phiên cuối tuần >> Giá vàng tăng nhẹ >> Phố Wall khép lại tháng 9 “thần kỳ” >> Kiểm soát chặt giá sữa, thuốc

Các chỉ báo kinh tế Mỹ trong quý 2/2010 đều tăng trưởng hơn dự kiến là nguyên nhân chính giúp thị trường dầu thô tăng đột biến trong phiên cuối tháng.

Thông tin từ Chính phủ Mỹ, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 2/2010 đạt mức trung bình năm là 1,7%, cao hơn dự đoán 1,6%. Tuy nhiên, GDP quý 2 vẫn thấp hơn một nửa so với mức tăng trưởng 3,7% trong quý 1.

Cùng với đó, thị trường lao động đưa ra thông tin tích cực: số người nộp đơn xin trợ cấp việc làm tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 24.9) giảm 16.000 hồ sơ, xuống còn 453.000 trường hợp, thấp hơn dự báo 460.000 của các chuyên gia kinh tế.

Hoạt động kinh doanh tại Mỹ cũng tăng tốc bất ngờ trong tháng 9 vừa qua. Theo số liệu từ Viện Quản lý nguồn cung ISM (trụ sở tại Chicago, Mỹ), chỉ số sản xuất kinh doanh của Mỹ tăng lên 60,4 điểm trong tháng 9, trái ngược hẳn dự báo giảm của các nhà kinh tế nhờ số lượng đơn đặt hàng và sản lượng sản xuất tăng.

Tại thời điểm chốt phiên 30.9, giá dầu thô giao tháng 11 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 79,97 USD/thùng, tăng mạnh 2,11 USD, tương đương tăng 2,7% so với phiên trước đó.

Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ đầu tháng 8.2010. Giá dầu tại New York đã tăng 11% trong tháng 9.2010, đây được ghi nhận là mức tăng tháng mạnh nhất kể từ tháng 5.2009. Theo các chuyên gia dự đoán, giá dầu trong thời gian tới sẽ tiếp tục dao động trong ngưỡng từ 77,55 - 80,18 USD/ thùng.

Lúc 10 giờ 59 trưa nay (1.10, giờ VN), giá dầu thô tại NYMEX đã vượt qua ngưỡng 80 USD/ thùng, đạt mức 80,25 USD/thùng; đến 12 giờ 13, giá dầu này tiếp tục tăng lên mức 80,43 USD/thùng.

Trong phiên 29.9, báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) cho thấy sự sụt giảm nguồn dự trữ dầu, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu thô và các loại nhiên liệu dầu mỏ tăng cao đã giúp giá dầu thô tăng mạnh mẽ.

Theo khảo sát của Bloomberg công bố hôm 1.10, sản lượng xuất khẩu dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trong tháng 9 đã tăng lên mức 29,2 triệu thùng/ngày, tăng 0,5% so với những tháng đầu năm 2010.

OPEC cũng cho biết, rất có thể tổ chức này sẽ không thay đổi mức sản lượng trong Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên OPEC sẽ họp tại Vienna (Áo) ngày 14.10 tới đây.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tại London (Anh) cũng tăng mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch 30.9 có giá 82,31 USD/thùng, tăng 1,54 USD so với phiên trước đó, đạt mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 3.8. Lúc 11 giờ (1.10, giờ VN), giá dầu này ở mức 82,63 USD/thùng, tăng nhẹ 32 cent, tương đương tăng 0,39% so với thời điểm chốt phiên 30.9.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.