Ấn Độ lo ngại đập thủy điện Trung Quốc

18/11/2010 22:56 GMT+7

Tranh cãi đang nổ ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh khởi công xây dựng một đập nước trên thượng nguồn sông Brahmaputra ở Tây Tạng.

Theo Global Times, dự án thủy điện ở sông này được khởi công cuối tuần qua nhằm xây 6 tổ máy phát điện có công suất 85 megawatt, với chi phí 1,2 tỉ USD. New Delhi đang rất lo ngại việc đập trên có thể làm nước sông Brahmaputra chuyển dòng, giảm lưu lượng và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái vùng hạ lưu cũng như cuộc sống của hàng triệu người ở Ấn Độ và Bangladesh.

Theo báo The Hindu, Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao hôm 17.11 đã đặt vấn đề này với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân trong cuộc đối thoại ở Bắc Kinh. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng bác bỏ những lo ngại của Ấn Độ. Thời gian qua, cũng có nhiều quan ngại về việc các đập nước của Trung Quốc ở thượng nguồn sông Mê Kông gây tác hại lớn đến khu vực hạ lưu.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.