Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tăng 11,75%

24/12/2010 11:09 GMT+7

** Năm 2010, giá vàng tăng 30% (TNO) Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê sáng nay (24.12), với việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 tăng 1,98% so với tháng 11, chỉ số này trong năm 2010 đã tăng 11,75% so với cùng kỳ năm ngoái. >> Lãi suất biến tướng tinh vi >> In 1 cuốn hóa đơn mất 1 triệu đồng >> Dịch vụ đi chợ thuê đắt khách

Lương thực, thực phẩm tiếp tục trở thành hai mặt hàng tác động mạnh nhất tới CPI trong tháng 12, với mức tăng 4,67% và 3,28%; ăn uống ngoài gia đình tăng 1,86%.

Ngoài nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng vẫn duy trì mức tăng mạnh so với tháng trước, đạt 2,53%, tiếp đến may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,81% và đồ uống, thuốc lá 1,3%.

Trong tháng này, chỉ số CPI tiếp tục ghi nhận chỉ có nhóm bưu chính viễn thông giảm giá 0,02%, các mặt hàng còn lại chỉ tăng nhẹ trung bình 0,5%. Bưu chính viễn thông là mặt hàng duy nhất giảm giá với mức giảm cả năm 5,9%.

Như vậy, trong năm 2010, giáo dục là mặt hàng có sức tăng mạnh nhất, đạt 19,38%, xếp sau là hàng ăn, dịch vụ ăn uống 16,18%, nhà ở vật liệu xây dựng 15,74%...

Trong tháng cuối cùng của năm 2010, giá vàng tăng 5,43%, giá USD tăng 2,86%.

Trong cả năm 2010, giá vàng tăng 30%, trong khi USD tăng 9,68%.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.