Đề nghị điều tra tài xế gian lận cước taxi

08/04/2011 23:47 GMT+7

Hôm qua 8.4, ông Nguyễn Tuấn Mùi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty taxi Sài Gòn (P.Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đề nghị Công an TP Biên Hòa điều tra, làm rõ việc 10 tài xế của công ty mình có dấu hiệu gian lận đồng hồ tính cước.

Theo ông Mùi, qua theo dõi, vào ngày 7.4, Thanh tra Công ty taxi Sài Gòn phát hiện tài xế Nguyễn Minh Tuấn điều khiển xe taxi biển số 60P-1910 chở khách đi TP.HCM, nhưng đồng hồ tính cước không hoạt động. Qua làm việc, Tuấn khai nhận móc nối với nhân viên kỹ thuật của hãng là Trần Anh Hùng (chuyên lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện và đồng hồ) can thiệp vào hệ thống kỹ thuật bằng một công tắc giấu kín dưới ghế tài xế. Khi khách lên xe, tài xế bật công tắc, lập tức đồng hồ contermet và đồng hồ tính tiền đều ngưng hoạt động. Nếu  khách thắc mắc, tài xế giả vờ nói đồng hồ bị hư và tự thỏa thuận tiền cước với khách. Đến khi khách xuống xe, tài xế điều chỉnh công tắc cho đồng hồ trở lại trạng thái bình thường.

Sau khi phát hiện gian lận, hãng taxi Sài Gòn đã triệu hồi khoảng 200 xe taxi về kiểm tra thì phát hiện thêm 9 xe đấu nối đồng hồ giống như xe của Tuấn. Các tài xế thừa nhận, đã chi 300 ngàn đồng/người để nhờ Hùng can thiệp vào đồng hồ. 

 Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.