Đề nghị truy tố một giám đốc buôn lậu ô tô

25/04/2011 00:24 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Quang (42 tuổi, ngụ Q.5) về hành vi buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo kết luận điều tra, Quang điều hành đường dây buôn lậu ô tô từ Campuchia về VN, làm giấy tờ giả, sau đó bán ra thị trường. Vụ việc được phát giác vào khoảng cuối năm 2010, khi trinh sát của PC46 phát hiện một công ty dầu khí ở đường Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, sử dụng 2 ô tô hiệu Camry nghi vấn là xe nhập lậu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 2 chiếc ô tô trên được mua từ Quang, người VN qua Campuchia làm ăn và làm Giám đốc Công ty TNHH HQQ (trụ sở đăng ký ở đường 128, TP Phnom Penh, Campuchia). Năm 2004, Quang quen và đặt mua xe với một người tên Tùng (người VN, không rõ lai lịch), chuyên cung cấp xe lậu từ Campuchia, bao vận chuyển về VN với giá khoảng 18.000 USD/chiếc. Khi có xe, Quang đặt cọc trước từ 3.000 - 5.000 USD. Khoảng 2, 3 ngày sau, Tùng mang xe từ Campuchia về VN giao cho Quang và nhận nốt số tiền còn lại. Nhận được xe, Quang thuê người khác làm giấy tờ xe giả với giá 4.000 USD, rồi mang xe cùng giấy tờ giả bán với giá 23.000 - 30.000 USD.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.