Đoàn 54 dân tộc VN thăm Trường Sa

27/04/2011 17:36 GMT+7

(TNO) Từ ngày 18 - 27.4, Ủy ban T.Ư MTTQ VN phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức đưa đoàn đại biểu 54 dân tộc VN trên khắp mọi miền đất nước ra thăm quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa.

Phóng viên Thanh Nien Online đã cùng đi theo đoàn suốt cuộc hành trình và ghi lại một số hình ảnh về chuyến thăm đặc biệt này:

 
Cột mốc chủ quyền Trường Sa

 
Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa


Các đại biểu viếng nghĩa trang liệt sĩ ở Trường Sa

 
Cháu Nguyễn Ngọc Trường Xuân chào đời ngay tại đảo Trường Sa vào ngày 4.4 vừa qua, luôn được các y - bác sĩ trên đảo quan tâm chăm sóc sức khỏe

 
Nhà dân ở đảo Song Tử Tây

 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại đảo Nam Yết

 
Gắn huy hiệu MTTQ VN cho chiến sĩ đảo chìm Đá Đông

 
 Ngay sau khi nhận quà tặng, chiến sĩ trên đảo lập tức lắp ghép đàn T’rưng…


… Để được lắng nghe âm vang của núi rừng Tây Nguyên giữa biển xa 

 
Chị Phù Thị Chuyên, người dân tộc Pà Thẻn (Hà Giang) vui mừng được trực tiếp bế cháu Hồ Song Tất Minh chào đời ngay tại đảo Song Tử Tây vào ngày 16.5.2009

 
Đoàn ca múa nhạc Đam San (Gia Lai) hát phục vụ cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca

 

 
Đồng bào các dân tộc phía Bắc hát tặng quân dân Trường Sa

 
Em Nguyễn Chinh Si, 6 tuổi, công dân nhí của đảo Trường Sa cũng hòa mình trong buổi giao lưu

 
Ché rượu cần trên đảo thiêng Trường Sa

 
Tặng cá cho đoàn lên thăm đảo đưa về tàu chế biến

 
Dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng quân và dân trên các đảo vẫn trồng được nhiều loại rau xanh, đặc biệt là hàng ngàn cây đu đủ với những quả rất to

 

 Nhà giàn DK1 - 18 là điểm đến thăm, tặng quà cuối cùng của cuộc hành trình của 54 dân tộc Việt Nam. Nhiều đại biểu đã bật khóc vì xúc động khi nghe tâm sự về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đây

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.