Hơn 100 cảnh sát trấn áp 2 băng nhóm giang hồ

10/05/2011 11:43 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.5, Công an Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 15 người cùng với 18 cây mã tấu, dao, côn nhị khúc, dây xích sắt… trong vụ trấn áp nhóm giang hồ hỗn chiến trên địa bàn P.Chánh Nghĩa (TX Thủ Dầu Một) vào đêm qua.

>> Công an nổ súng trấn áp giang hồ
>> Vụ một chủ doanh nghiệp bị bắn chết: Nghi can Phạm Tuấn Thành đầu thú

Theo cơ quan công an, cuộc đụng độ xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm 9.5 giữa hai nhóm côn đồ (nhóm đi xe máy và nhóm đi xe ôtô), gây náo loạn cả khu vực phường Chánh Nghĩa.

Theo lời chủ quán bán nước mía trên đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 9, P.Chánh Nghĩa (TX Thủ Dầu Một), vào lúc khoảng 19 giờ tối cùng ngày, có 4 thanh niên đang ngồi uống nước mía thì xuất hiện nhóm người chạy xe gắn máy đến và xảy ra ẩu đả.

“Hai nhóm người dùng gậy tre, bóng đèn tuýp, mã tấu đuổi đánh nhau trên đường Nguyễn Tri Phương gây náo loạn cả khu phố. Có ít nhất 2 người bị thương, trong đó một người bị chém gần đứt cánh tay và một bị chém ở đầu”, bà chủ quán kể lại.

Sau khi người bị thương được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện tư nhân, tình hình tạm lắng xuống khoảng chừng 30 phút.

Trong lúc vợ chồng chủ quán nước mía đang dọn dẹp đống đổ nát sau trận hỗn chiến, thì xuất hiện chiếc xe 16 chỗ mang biển số 51B-00333 và 2 chiếc xe máy lao tới rồi đỗ xịch ngay trước cửa.

“Ngay sau đó, hàng chục thanh niên đi xe gắn máy quay lại chiếc xe 16 chỗ. Nhóm người đi xe máy vừa đến nơi thì số người trên xe 16 chỗ ào xuống với dao, kiếm mã tấu sáng loáng xông vào chém loạn xạ”, ông chủ quán nước mía kể thêm.

Thấy sắp có án mạng xảy ra, người dân điện thoại báo cho Công an P.Chánh Nghĩa (TX Thủ Dầu Một). Công an P.Chánh Nghĩa đã huy động hơn 20 chiến sĩ, bảo vệ dân phố đi trên 1 xe Jeep và 1 xe tải chuyên dụng của Ban An toàn giao thông phường.

Khi công an đến hiện trường, nhóm người đi xe máy vẫn bị nhóm người đi trên xe 16 chỗ truy sát gắt gao, lùng sục khắp tuyến đường Nguyễn Tri Phương.

Một cuộc rượt đuổi giữa 2 xe của công an và chiếc xe 16 chỗ chở hơn chục tên giang hồ diễn ra trên đoạn đường dài gần 2km.

Khi đến đường 30/4 (gần bến xe khách Bình Dương), xe 16 chỗ lạng lách, đánh võng hòng thoát khỏi sự đeo bám của hai chiếc xe của Công an P.Chánh Nghĩa.

Phía trước, xe của Cảnh sát 113 và Cảnh sát cơ động Công an Bình Dương chở đầy cảnh sát đang chờ đón lõng.

Thấy chiếc xe 16 chỗ liều lĩnh chạy thoát thân, cảnh sát buộc phải nổ súng thị uy. Lúc này, chiếc xe Jeep và xe tải chuyên dụng vượt lên ép chiếc xe 16 chỗ vào giữa. Công an Bình Dương trấn áp nhóm côn đồ đưa về trụ sở.

Thông tin ban đầu cho biết, nhóm côn đồ đi trên xe 16 chỗ, biển số 51B-00333 do một tài xế chạy từ Q.11 (TP.HCM) lên giao chiến với nhóm ở Bình Dương.

Trong số 15 người bị công an bắt giữ có 2 nữ người Hải Phòng.


Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả đầu tiên tại đường Nguyễn Tri Phương
.

Hai xe của công an ép xe của nhóm côn đồ vào giữa


Các đối tượng bị trấn áp


Công an đưa chiếc xe 51B-00333 về trụ sở

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.