Liên tiếp bắt “sa tặc”

09/06/2011 23:27 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 6.6.2011 phản ánh tình trạng “khai thác cát trái phép” trên sông Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng và sông Thu Bồn (đoạn qua H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến các hộ nuôi cá lồng.

Nhiều bạn đọc tiếp tục bức xúc phản ánh khu vực sông Cổ Cò (TP Đà Nẵng) cũng đang bị hàng loạt tàu cát hút trộm, “rút ruột” lòng sông.

 

Vừa qua, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã bắt quả tang 9 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cổ Cò (ảnh). Đó là tàu HD-0971, SG-3191, HD-0958, HD-1029, HLA-0140, HD-0310, NĐ-2118, SG-5041 và NĐ-2452 của các chủ tàu quê ở Nam Định và Hải Dương. Ngoài ra, Công an P.Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) cũng vừa bắt giữ 4 ô tô biển số 92K-8250, 92K-8358, 92K-7993 và 43LA-0253 đang múc trộm cát tại tổ 53, P.Hòa Hải.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.