Bão số 2 mạnh cấp 8 trên biển Đông

21/06/2011 17:25 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 21.6 cho biết, áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Bắc biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 2 (tên quốc tế là Haima) hoạt động trên biển Đông trong năm nay.

Vị trí tâm bão chiều nay ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

 
Vị trí bão số 2 chiều 21.6 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến chiều 22.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 300km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy.

Đến trưa ngày 23.6, vùng biển phía bắc vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông vào chiều tối 23.6.

Ngoài ra, do ảnh hưởng bão kết hợp với gió mùa tây nam, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.