Áp lực nhập siêu vẫn gia tăng

22/06/2011 23:26 GMT+7

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), ước 6 tháng nhập siêu nền kinh tế đạt khoảng 7,5 tỉ USD. Mức nhập siêu này tương đương khoảng 18% kim ngạch xuất khẩu và cao hơn 2% so với mục tiêu năm 2011 của Chính phủ.

Báo cáo cũng cho thấy, 6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP đạt 5,6%, mức này thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu Quốc hội thông qua (7 đến 7,5%). Từ nay đến cuối năm, theo Bộ KH-ĐT nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Chính phủ vẫn cố gắng giữ GDP ở mức hợp lý khoảng từ 6-6,5%.

Bộ KH-ĐT cũng báo cáo, nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia đã được cải thiện đáng kể trong 6 tháng đầu năm sau khi Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng mua vào ngoại tệ. Cụ thể, lượng ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước mua bổ sung trong giai đoạn này đạt gần 3 tỉ USD.

 Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.