Rừng đặc dụng Nam Hải Vân cháy dữ dội

07/07/2011 18:19 GMT+7

(TNO) Cho đến cuối giờ chiều 7.7, lực lượng chữa cháy hơn 300 người của TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn chưa thể khống chế đám cháy tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Trước đó, hồi 12 giờ 30 phút ngày 7.7, người dân buôn bán trên đỉnh đèo Hải Vân phát hiện khói và tro bụi bốc lên mù mịt từ cánh rừng cách đó hơn 2 cây số.

Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng chữa cháy của UBND thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế cùng Bộ đội Biên phòng, Đại đội 1 Cơ động tỉnh Thừa Thiên - Huế đóng tại thị trấn Lăng Cô đã tiếp cận đám cháy từ đường công vụ phòng chống cháy rừng phía đỉnh đèo.

Đám cháy xuất phát từ cánh rừng nằm sát đường sắt ven biển thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô. Sau đó theo hướng gió cháy ngược lên tiểu khu 4A rừng đặc dụng Nam Hải Vân, cháy lan sang địa phận TP Đà Nẵng.

Lực lượng kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng đã huy động toàn bộ lực lượng để phong tỏa đám cháy lan rộng. Tuy nhiên do phương tiện dập lửa thô sơ, chủ yếu chặt cành cây, dùng rựa phát quang, sử dụng máy thổi để dập lửa nên đám cháy tiếp tục lan rộng, ước tính thiêu trụi khoảng 30 ha.

Đến 17 giờ cùng ngày, xe chữa cháy đầu tiên của Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng mới tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên do địa hình xa và phức tạp, các xe cứu hỏa phải ngược đèo cả chục km để lấy nước, nên cả chục lượt xe cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế đám cháy.

 
Người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ đèo Hải Vân


Đám cháy bùng phát từ chân đèo phía Thừa Thiên - Huế
 
Đám cháy theo hướng gió cháy lan lên đỉnh đèo
 
Các máy thổi của kiểm lâm không thể ngăn đám cháy

Đến cuối giờ chiều, xe cứu hỏa của TP Đà Nẵng mới tiếp cận được đám cháy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.